Kết quả tìm kiếm cho "Vé xe Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 84
Mục tiêu của huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang), không chỉ nỗ lực thoát khỏi danh sách huyện nghèo cả nước mà còn xây dựng thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách, nhà đầu tư. Tri Tôn đang khoác lên mình bộ áo mới, đầu tư hệ thống giao thông từ đô thị đến các tuyến đường huyết mạch, tạo điều kiện kết nối các điểm đến du lịch (DL), hỗ trợ doanh nghiệp (DN) triển khai các dự án đầu tư.
Trong hoạt động thường nhật và hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023), các hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và địa phương luôn dành trọng tâm hướng về cơ sở, phát triển và nâng chất các phong trào chữ thập đỏ và an sinh xã hội, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân thụ hưởng.
Xác định “Dân vận khéo” là “chìa khóa” để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh, thúc đẩy an sinh xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, nắm bắt và có biện pháp giải quyết phù hợp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.
Thực tế đã khẳng định, công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh An Giang phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “cầu nối” trong phong trào nhân đạo từ thiện, khơi dậy và lan tỏa lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội.
Bằng những hoạt động hiệu quả và việc làm thiết thực, Hội Chữ thập đỏ TX. Tân Châu tích cực vận động tổ chức, cá nhân chung tay hướng về cộng đồng, ngày càng khẳng định vai trò tổ chức nòng cốt, là cầu nối tin cậy trong hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.
Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tổ chức hiệu quả các phong trào, thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến cộng đồng. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Là tôn giáo nội sinh được khai sáng ở làng Hòa Hảo (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ngày càng gắn bó với cộng đồng và đồng hành cùng các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tín đồ đã phát huy tích cực đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với dịp nghỉ Tết Tân Sửu 2021, số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết năm nay giảm 17 vụ (7,3%), giảm 14 người chết (10,4%), giảm 29 người bị thương (17,4%).
Lực lượng chức năng sẽ duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, sự cố kịp thời để kéo giảm ùn tắc và tai nạn trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, ngày 5-2 (tức Mồng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 17 người.
Ngày 5-2, các cơ sở y tế trong cả nước đã thực hiện khám, cấp cứu cho 46.764 bệnh nhân, giảm 20,3% so với cùng ngày Tết Tân Sửu.